Bên bờ hạnh phúc

Một ngày mới lại bắt đầu, Địa chỉ nhân đạo tiếp tục hành trình kết nối các nhà hảo tâm tìm đến với những gia đình đang gặp nhiều khó khăn vì bệnh tật hiểm nghèo. Và tuần này, chúng tôi tìm gặp gia đình ông Nguyễn Văn Năm ngụ ở ấp Hoà Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
Không ruộng vườn canh tác, nhiều năm qua, vợ chồng của ông Năm đều cố gắng làm thuê làm mướn để đắp đổi qua ngày. Từ những công việc phụ hồ nặng nhọc đến những công việc vác lúa, cắt cỏ bấp bênh. Tưởng rằng khi các con đã trưởng thành, có gia đình riêng thì vợ chồng ông đã có thể an tâm tận hưởng tuổi già thì bất ngờ, ông Năm phát bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ, một dạng của ung thư máu buộc phải tiến hành điều trị, phải liên tục nhập viện điều trị suốt 2 năm nay.

Hơn 1 năm vừa qua có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của gia đình ông Năm. Bởi từ ngày ông Năm lâm bệnh, bà Võ Thị Của – vợ của ông phải nghỉ làm những công việc thuê mướn bấp bênh để cùng chồng đi bệnh viện chạy chữa bệnh tình. Sau nhiều tháng ngày điều trị hết ở bệnh viện tuyến tỉnh rồi lên đến bệnh viện Chợ Rẫy, bao nhiêu tiền dành dụm của đôi vợ chồng nghèo cũng dần cạn kiệt mà sức khoẻ của ông thì vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Dẫu rất thương chồng nhưng vì kinh tế kiệt quệ, bà Của đành đưa chồng về điều trị tại BV Huyết học Cần Thơ.

Tìm về ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Năm bà Của, chúng tôi không khỏi xót xa khi biết rằng, ở tuổi xế chiều vậy mà ông bà vẫn chưa có một mái ấm an yên. Căn nhà nhỏ được cất tạm bợ trên đất của người chị ruột của ông Năm, chính là nơi mà ông bà tá túc gần 3 năm nay
Nuôi ước mơ một mái nhà lành lặn của chính mình, cả 3 thành viên trong gia đình ông Năm đều cố gắng làm lụng, nhất là em Thẳm, người con trai duy nhất của ông bà.
Là điểm tựa duy nhất của gia đình, là người con hiếu thảo, anh Thẳm chẳng dám ngơi nghỉ. Ở độ tuổi của Thẳm, người ta đã bắt đầu chăm lo cho tổ ấm riêng thì giờ đây, em vẫn phải còn biết bao nỗi lo, biết bao những trăn trở, nhất là cha em – ông Năm vẫn đang trong giai đoạn cần truyền máu liên tục, không thể gián đoạn.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh Anh Nguyễn Văn Năm xin liên hệ địa chỉ:
1/ Anh Nguyễn Văn Năm – Ấp Hoà Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.5553/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Nguyễn Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *