Một điểm bỏ phiếu tổng tuyển cử ở Maroc. Ảnh minh họa

Vào chiều qua (25/11) giờ Việt Nam, các cử tri ở Marốc đã bắt đầu tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ năm 2007. Cuộc bầu cử diễn ra 2 tháng sau khi nước này thông qua những sửa đổi hiến pháp trong đó gia tăng quyền lực cho quốc hội và thủ tướng.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 15 giờ chiều qua và sẽ đóng cửa lúc 2 giờ sáng nay, giờ Việt Nam. Tổng cộng có 7.102 ứng cử viên thuộc 31 đảng phái chính trị tại Marốc sẽ tranh cử 395 ghế trong hạ viện, nhiều hơn 70 ghế so với cuộc bầu cử năm 2007.

Khoảng 4.000 quan sát viên thuộc các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ trong và ngoài Marốc tham gia giám sát quá trình bầu cử này.

Vào tháng 7 vừa qua, Marốc đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp do quốc vương Mohammed VI đề xuất nhằm đáp ứng nguyện vọng của những người biểu tình đòi dân chủ. Những cải cách trên cấp quyền hành pháp cho thủ tướng, nhưng nhà vua vẫn là người đứng đầu về quân sự, tôn giáo và tư pháp.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *