Bên bờ hạnh phúc

Nhiều khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc Trung Quốc, đã bắt đầu mở cửa đón khách khi nhiệt độ ngoài trời lạnh dần, giữa lúc các môn thể thao mùa Đông đang được nhiều người yêu thích nhờ vào sức lan tỏa của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 vào tháng 02 vừa qua.


Tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm, nhiều người đang chuẩn bị để trải nghiệm cảm giác lướt đi trên tuyết. Năm nay, tất cả các khu trượt tuyết lớn ở tỉnh này đều đã nâng cấp sân bãi, đồng thời cung cấp thêm các dịch vụ hỗ trợ, nhằm giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi tham gia các môn thể thao trên băng và tuyết. Hiện Cát Lâm có 75 khu trượt tuyết, với 319 đường trượt, có thể đón 100.000 lượt khách mỗi ngày.
“Đây là mùa trượt tuyết đầu tiên sau Thế vận hội mùa Đông 2022. Vì vậy, mọi người đều rất háo hức để trải nghiệm.”


Theo một số liệu thống kê, kể từ năm 2015 khi Trung Quốc được trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022_ đến nay, đã có 346 triệu lượt người ở nước này tham gia các hoạt động giải trí liên quan đến các môn thể thao mùa Đông.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *