Ngoại trưởng Ấn Độ Nirupama Rao đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định của chính quyền Pakistan phóng thích Hafiz Mohammad Saeed, người sáng lập tổ chức Hồi giáo Lashkar-e-Taiba. Saeed bị cáo buộc vạch kế hoạch vụ khủng bố tại thành phố Mumbai, Ấn Độ ngày 26 tháng 11 năm 2008. Vụ tấn công trên đã khiến quan hệ giữa 2 nước láng giềng Ấn Độ và Pakistan trở nên căng thẳng.

Ngoại trưởng Ấn Độ Nirupama Rao (trái). Ảnh: Internet

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Nirupama Rao nói:
“Tôi chắc chắn rằng mọi người dân Ấn Độ đều có chung cảm giác thất vọng trước quyết định phóng thích Hafiz Mohammad Saeed từ phía chính quyền Pakistan bởi vì chúng ta đều tin rằng Hafiz Saeed là một trong những kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Mumbai. Hiện nay, Lashkar-e-Taiba bị Hội đồng Bảo an LHQ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Điều đó cũng đủ bằng chứng cho Ấn Độ và Pakistan thấy được vai trò và các hoạt động nguy hiểm của Hafiz Saeed.”

Tuy nhiên, chính quyền Pakistan cho biết không có đủ bằng chứng để buộc tội Saeed.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *