Chính phủ Syria và các nhóm đối lập trong nước hôm 24/3 đã bắt đầu tiến hành Diễn đàn Đối thoại dân tộc ở thủ đô Damascus. Đây được coi là bước chuẩn bị cho tiến trình hòa giải dân tộc toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột suốt 2 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Diễn đàn sẽ kéo dài 2 ngày và tập trung thảo luận về sáng kiến hòa bình được Tổng thống Bashar al-Assad đề xuất, cũng như quan điểm của các nhóm đối lập nhằm đạt sự đồng thuận để đi tới các cuộc đối thoại toàn diện hơn.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Telegraph)

Phát biểu bên lề diễn đàn, một nghị sĩ Syria, ông Fayez Sayegh cho biết cuộc đối thoại này nhằm khởi động tiến trình chính trị do chính người dân Syria làm chủ. Trong khi đó, ông Maher Merhej, thủ lĩnh Đảng Thanh niên Quốc gia, cho biết nhóm của ông đã liên hệ với Quân đội Tự do Syria, tức lực lượng nổi dậy chủ đạo trong nước, song tình hình phức tạp và sự hiện diện của các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Syria đã ngăn cản sự tham gia của một số nhóm nổi dậy vào diễn đàn này.

Hôm 24/3, Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Moaz al-Khatib đã tuyên bố từ chức với lí do để "tự do làm việc”. SNC là lực lượng đối lập hiện lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ, được một số quốc gia và tổ chức công nhận là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Ông Khatib đưa ra quyết định trên chỉ vài ngày sau khi SNC bầu ông Ghas-san Hit-to làm Thủ tướng để lãnh đạo chính phủ lâm thời của lực lượng nổi dậy ở Syria. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, SNC đã bác bỏ đơn từ chức của ông Khatib.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *