Các rạn san hô trải qua hàng ngàn năm phát triển, đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống còn của nhiều loài sinh vật biển. Thế nhưng tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), các rạn san hô đã bị suy thoái nặng nề trong hơn hai thập niên qua, chủ yếu là do tình trạng nước biển ấm lên và ô nhiễm.
Nhằm bảo vệ các rạn san hô và các loài sinh vật biển sống phụ thuộc vào chúng, UAE đang tiến hành dự án trồng lại san hô tại các vùng biển của quốc gia này.
Ở ngoài khơi bờ biển của thành phố Abu Dhabi, Cơ quan Môi trường Abu Dhabi (gọi tắt là EAD) đang tiến hành dự án trồng lại san hô. Họ giúp san hô phục hồi bằng cách ươm trồng chúng trong các vườn ươm có nước trong, dòng chảy và lượng ánh sáng mặt trời phù hợp. Khi chúng lớn lên, nhân viên của EAD sẽ đưa chúng đến trồng tại các rạn san hô từng bị tẩy trắng.

“Chúng tôi cố gắng phát triển san hô từ những mảnh nhỏ. Cho đến nay, một số đã đạt kích thước bằng nắm tay của tôi, đủ lớn để đưa trở lại nơi có các rạn san hô bị suy thoái. Giai đoạn đầu tiên là thu thập san hô, đưa chúng vào vườn ươm. Giai đoạn thứ hai là trồng, chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Giai đoạn thứ ba là đưa chúng đến trồng tại các rạn san hô bị hư hại.”
Còn ở thành phố Dubai, công ty phát triển các thành phố bền vững URB thông báo họ sẽ trồng một tỷ nhánh san hô nhân tạo trên diện tích 200 km vuông vào năm 2040. Dự án còn dùng công nghệ 3D để in các vật liệu có thể chứa tảo, giống như san hô.


Dubai cũng đang khuyến khích các nỗ lực bảo vệ san hô bằng cách cung cấp những khóa học về phục hồi san hô, hướng dẫn các thợ lặn cách thu thập và trồng lại san hô tại các rạn san hô bị ảnh hưởng bởi hoạt động bơi lặn biển hay chèo thuyền của con người.

Công ty EAD đã bắt đầu dự án phục hồi san hô từ năm 2021, khi các rạn san hô ngoài khơi của Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất phải đối mặt với tình trạng tẩy trắng lần thứ hai chỉ sau 5 năm. Theo các chuyên gia của công ty EAD, san hô nhân tạo có thể giúp khôi phục các rạn san hô tự nhiên, đồng thời trở thành môi trường sống cho các loài sinh vật biển, giúp chống lại quá trình tẩy trắng san hô và suy thoái do biến đổi khí hậu.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *