Đất nước Hà Lan từ lâu đã đi vào lòng những người yêu hoa như xứ sở của loài hoa tulip xinh đẹp. Nghề trồng hoa tulip đã có ở quốc gia này từ hơn 400 năm trước và đóng vai trò rất quan trọng đối với sinh kế của nhiều người. Tuy nhiên, tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến cho công việc canh tác của người trồng hoa ngày càng gặp nhiều khó khăn, cũng như làm giảm năng suất hoa tulip.
Anh Arjan Smit là một trong những người trồng hoa tulip ở tỉnh Bắc Hà Lan của đất nước Hà Lan. Gia đình anh đã bắt đầu công việc này kể từ năm 1940. Người đàn ông 55 tuổi đã chứng kiến nhiều thay đổi trong suốt sự nghiệp trồng hoa hàng chục năm của gia đình và nhận thức rõ biến đổi khí hậu đang khiến nghề này tốn nhiều công sức thậm chí còn khó khăn hơn. Theo anh Arjan Smit, những thách thức mà người trồng hoa tulip phải đối mặt bao gồm lượng mưa thay đổi thất thường và nhiệt độ tăng cao do biến đổi khí hậu.
“Chúng tôi nhận thấy rất rõ sự biến đổi khí hậu. Điều đó gây ra rất nhiều khó khăn. Mùa Đông năm ngoái trời rất ẩm ướt. Khu vực của chúng tôi mất khoảng 8 đến 9% số hoa tulip trên đồng do cây hoa bị chết vì ngập úng. Điều đó khiến chúng tôi bị thiệt hại nặng nề về doanh thu cũng như mất thêm nhiều củ giống cho vụ mùa năm tới.”
Mùa Đông quá ẩm ướt khiến rễ cây không phát triển vươn xa để tìm kiếm nước. Điều này lại gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây vào mùa Hè nóng bức bởi khi đó cây không có đủ rễ để hấp thu lượng nước cần thiết và sẽ chết. Như thế người trồng hoa sẽ có một thời kỳ thu hoạch rất tồi tệ. Nhưng dù có thách thức trong nghề, anh Arjan Smit vẫn lạc quan về triển vọng của đứa con trai 22 tuổi, thế hệ thứ tư điều hành công việc kinh doanh hoa tulip của gia đình anh.
“Tôi dạy con cách trồng hoa tulip từ khi con tôi còn nhỏ. Nhờ thông minh nên con tôi đã tiếp thu tất cả những kinh nghiệm mà tôi truyền lại. Tôi nghĩ việc sản xuất hoa của chúng tôi mặc dù gặp khó khăn trước mắt, nhưng trong tôi vẫn thấy có một tương lai tươi sáng.”
Anh Arjan Smit có thể tự tin như thế bởi cánh đồng hoa tulip ở tỉnh Bắc Hà Lan của anh sản xuất 11 triệu bông hoa tulip thuộc đủ giống khác nhau nhờ đầu tư hệ thống nhà kính có thể kiểm soát để cây hoa phát triển tốt. Đây cũng là điều kiện giúp người trồng hoa tulip ở Hà Lan có thể đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *