Sáng 01/10, giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa vì hết ngân sách hoạt động sau ngày 30/9 theo giờ địa phương. Trước đó vài giờ, dự luật đã được Hạ viện thông qua.

Ảnh minh họa

Với 88 phiếu thuận, 9 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cho chính phủ hoạt động trong 45 ngày nữa. Trước đó, dự luật đã được Hạ viện thông qua với 335 phiếu thuận, 91 phiếu chống. Sau đó, văn kiện đã được trình lên Tổng thống Joe Biden và đã được ông ký ban hành trước nửa đêm 30/9 giờ địa phương, tức trưa nay giờ Việt Nam.

Nghị sĩ Chuck Schumer – Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ phát biểu: “Cuối cùng thì người dân Mỹ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì chính phủ sẽ không phải đóng cửa. Đảng Dân chủ đã giữ lời hứa thúc đẩy mọi nỗ lực đàm phán với đảng Cộng hòa để tránh nguy cơ chính phủ ngừng hoạt động.”

Dự luật ngân sách tạm thời được cho là giải pháp khẩn cấp để tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa. Bởi vì, nếu chính phủ đóng cửa, thì đông đảo nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ phép không hưởng lương, trong khi hơn 2 triệu quân nhân tại ngũ và quân dự bị sẽ phải làm việc không hưởng lương. Ngoài ra, nhiều chương trình và dịch vụ của chính phủ cũng bị gián đoạn.

Theo kế hoạch, trong 45 ngày sắp tới, Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2023-2024 trị giá 6.900 tỷ đô-la. Đây được xem là quá trình có nhiều thách thức khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa hiện vẫn còn nhiều bất đồng về các kế hoạch chi tiêu của chính phủ. Theo đó, ước tính chính phủ sẽ chi nhiều hơn 1.800 tỷ đô-la so với mức thu ngân sách./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *