Chuối xanh là thứ không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết. Khúc sông Hồng những ngày này trở nên tấp nập bởi những chuyến đò chở chuối xanh và những bước chân tất bật gánh chuối mang về thành phố cho người mua kịp bày lên mâm ngũ quả.

Ngày thường, chuối đều được vận chuyển vào thành phố lúc sáng sớm, nhưng dịp Tết các chuyến đò ở đây đều tất bật cả ngày.

Ít ai biết, bãi giữa sông Hồng là nguồn cung cấp nông sản và đặc biệt là chuối cho Hà Nội. Kể từ khi bãi giữa sông Hồng ít bị ngập hơn trong mùa lũ, những nông dân ít ruộng đất từ khắp nơi: Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc… và bà con nông dân ngoại thành Hà Nội đã tận dụng bãi phù sa màu mỡ này để tần tảo sớm hôm trồng hoa màu cây trái bán cho người dân nội thành. Với cách làm của người nông dân lấy ngắn nuôi dài ,họ đã chọn trồng những giống chuối tiêu thơm ngon.

Chuối được trồng trên phù sa bãi giữa rộ lên vài năm trở lại đây, nhưng diện tích đã mở rộng thêm rất nhanh, phủ xanh ngắt bãi bồi sông Hồng. Lợi nhuận từ trồng chuối mang lại không nhiều, nhưng bù lại cây chuối dễ trồng, ít phải chăm sóc như những cây ăn quả khác.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *