Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, địch khủng bố trắng. Chúng dựa vào các thế lực phản động ở địa phương như bọn tề làng, ngụy quyền, ngụy quân, địa chủ – cường hào gian ác… bắt dân giăng tay xuống từng cánh đồng để tìm bắt các chiến sĩ cách mạng của ta và quần chúng tốt có tham gia khởi nghĩa Nam kỳ. Những tên lính Sơn, lính Bê, cai tổng Tú, cai tổng Triêm, cai Phát, cả Tấn… tàn sát gia đình cách mạng và nhân dân rất tàn nhẫn. Ngoài những tên gian ác đó, đế quốc Pháp còn dùng lính ác ôn giết người không gớm tay, bắt già – trẻ – gái – trai, hãm hiếp phụ nữ, cướp tài sản của nhân dân vô tội. Mặt khác, đế quốc Pháp dùng bọn tay sai hàng ngày tập trung dân để nhìn mặt, ban đêm bắt dân đi canh gác, đào kinh, đắp lộ chằng chịt từ xã này qua xã khác. Chúng còn bần cùng hóa nhân dân bằng các sắc thuế, vơ vét đủ mọi cách để cung cấp cho bọn phát-xít. Đi đôi với việc cướp bóc, chúng còn bắt nhân dân đi lính làm bia đỡ đạn cho chúng.

Trước sự khủng bố tàn bạo của đế quốc, hầu hết các cơ sở Đảng ta trong tỉnh đều bị tan rã. Đảng viên và quần chúng trong các tổ chức hầu hết đều bị bắt. Số thì bị cấm cố tù đày, chết dần chết mòn. Sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng Nam kỳ khởi nghĩa năm 1940 rất to lớn.

Tháng 5/1941, chúng đưa ra Tòa án binh xét xử. Có hai đồng chí tù chung thân, 3 đồng chí từ 10 – 20 năm tù. Riêng ông Lưu Văn Tài được trắng án vì không có cơ sở để kết tội, nhưng chúng vẫn giữ lại, đày đi căn C – Bà Rá đến đầu năm 1945 mới được thả về.

Phạm Công Lộc – Theo sách Những người con trung hiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *