Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây bày tỏ quan ngại rằng tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh tràn lan trong đại dịch COVID-19 có nguy cơ dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh trên diện rộng.

Ảnh minh họa

Theo đánh giá của WHO, trong khi chỉ có 8% bệnh nhân nhập viện vì SARS-CoV-2 thực sự cần dùng kháng sinh, thì có đến 75% số bệnh nhân đã được chỉ định dùng kháng sinh với lý do để đề phòng. Tỷ lệ sử dụng thuốc kháng sinh cao nhất được ghi nhận ở những bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng hoặc nguy kịch, với mức trung bình toàn cầu là 81%. WHO bày tỏ quan ngại các loại thuốc kháng sinh được sử dụng trong điều trị COVID-19 có khả năng gây ra tình trạng kháng kháng sinh cao hơn các loại thuốc kháng sinh hiện có.

Bà Margaret Harris – Người phát ngôn của WHO cho biết: “Chúng ta chỉ nên lựa chọn dùng kháng sinh sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ. Việc lạm dụng kháng sinh khi không cần thiết có thể góp phần dẫn đến sự xuất hiện và lan rộng của tình trạng kháng thuốc kháng sinh”.

Những dữ liệu nói trên được WHO thu thập từ hồ sơ điều trị khoảng 450.000 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tại 65 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *