Bộ Y tế Indonesia mới đây cho biết đã phát hiện một số thay đổi về triệu chứng sốt xuất huyết ở những bệnh nhân từng nhiễm COVID-19 ở nước này.

Ảnh minh họa

Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Indonesia, ông Imran Pambudi cho biết các báo cáo y tế gần đây ở nước này đã chỉ ra sự thay đổi về triệu chứng ở những bệnh nhân sốt xuất huyết từng nhiễm COVID-19. Cụ thể, những bệnh nhân này không có các triệu chứng phổ biến như phát ban, chảy máu cam khi mắc sốt xuất huyết. Theo ông Imran Pambudi, tình trạng này liên quan đến sự thay đổi về phản ứng miễn dịch sau khi mắc COVID-19. Trong bối cảnh đó, ông Imran Pambudi nhấn mạnh không nên đợi đến khi các triệu chứng phổ biến xuất hiện mới điều trị. Nếu người bệnh sốt cao kèm đau nhức cơ thể thì nên đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra.

Theo Bộ Y tế Indonesia, trong 4 tháng đầu năm 2024, nước này đã ghi nhận hơn 88.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *