Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay, trong một bản báo cáo mới, Tổ chức giám sát nhân quyền quốc tế cáo buộc lực lượng an ninh của phong trào hồi giáo vũ trang Hamas đã sát hại ít nhất 32 đối thủ chính trị người Palestine và những người bị nghi ngờ hợp tác với Israel trong và sau chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza hồi tháng 12 năm ngoái.

Tổ chức giám sát nhân quyền quốc tế cho biết những tay súng được cho là thuộc phong trào hồi giáo vũ trang Hamas đã sát hại 18 người Palestine, phần lớn trong số đó là những người bị nghi ngờ cộng tác với Israel. Tổ chức này cũng nói rằng 14 người Palestine khác, trong đó có ít nhất 4 người bị giam giữ do tình nghi đã bị lực lượng an ninh Hamas sát hại kể từ khi Israel kết thúc cuộc chiến kéo dài 22 ngày đêm ở dải Gaza vào ngày 18 tháng Giêng vừa qua.

Tuy nhiên, các quan chức Hamas đã phủ nhận cáo buộc trên và nói rằng các vụ sát hại những người bị tình nghi vẫn đang được điều tra. Các quan chức này cũng nói thêm rằng sau cuộc chiến ở Gaza, 11 cảnh sát đã bị sa thải và có thể bị khởi tố do có liên quan đến vụ ngược đãi 1 người bị tạm giữ do tình nghi buôn lậu thuốc phiện.

Tổ chức giám sát nhân quyền quốc tế cho biết báo cáo trên dựa vào những cuộc phỏng vấn các nạn nhân và nhân chứng tại dải Gaza cũng như từ những bản báo cáo của các nhóm nhân quyền Palestine.

Tháng trước, Ủy ban nhân quyền độc lập ICHGR của Palestine cho biết lực lượng an ninh của Hamas ở dải Gaza và những người trung thành với phong trào Fatah ở Bờ Tây thường xuyên thực hiện các vụ bắt bớ những người hoạt động tích cực trong lĩnh vực chính trị.

Phong trào hồi giáo vũ trang Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine vào năm 2006 đã giành quyền kiểm soát dải Gaza từ phong trào Fatah vào năm 2007. Cả 2 bên đều cáo buộc nhau vi phạm nhân quyền.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *