Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (09/07), chi phí vay nợ của chính phủ Tây Ban Nha đã tăng cao đến mức nguy hiểm khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã một lần nữa vượt ngưỡng 7% mỗi năm. Tình trạng tương tự cũng đã từng xảy ra với Ireland và Bồ Đào Nha trước khi 2 nước này nhận ứng cứu tài chính.

Chỉ số chứng khoán chính trên sàn giao dịch Madrid mất điểm 1.5% do giới đầu tư trông chờ kết quả của hội nghị bộ trưởng tài chính các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone sắp diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào đêm qua nhằm bàn thảo về điều kiện đi kèm với gói ứng cứu dành cho ngành ngân hàng Tây Ban Nha.

Thủ tướng Mariano Rajoy cảnh báo, nước này có nguy cơ không thể tiếp cận thị trường nợ quốc tế giữa lúc các nhà đầu tư lo ngại về tình trạng bấp bênh của nền kinh tế. Đồng thời, sự do dự của giới lãnh đạo châu Âu có thể đẩy lãi suất trái phiếu tăng cao.

Dự kiến, ông Rajoy sẽ công bố hàng loạt chính sách siết chặt tài chính trong tuần này, sau khi đã thông qua kế hoạch tiết kiệm chi tiêu công trị giá hơn 45 tỷ euro nhằm đáp ứng những yêu cầu về kỷ luật ngân sách.

Phúc Châu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *