Chặng đường 18 năm đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Nga vừa chạm đến đích cuối cùng khi Hạ viện nước này phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Tổ chức WTO. Như vậy, 30 ngày sau quyết định trên, xứ Bạch dương sẽ  chính thức trở thành thành viên thứ 156 của WTO. Theo các nhà phân tích, động thái cuối cùng ấy đã mở rộng cánh cửa để nước Nga bước vào con đường hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng, biến mục tiêu mà người Nga theo đuổi trong gần hai thập kỷ trở thành hiện thực.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Elvira Nabioullina (giữa), Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy (phải) với các văn kiện tại lễ ký kết Nga gia nhập WTO ở Giơnevơ.

 

Bắt đầu khởi động từ năm 1993, con đường gập ghềnh đến đích cuối cùng của Nga được đánh dấu bằng rất nhiều “kỷ lục”. Chưa có quốc gia nào phải mất nhiều cuộc đàm phán song phương đến thế khi liên quan tới 60 quốc gia, cũng như phải trả lời đến 3.500 câu hỏi về hệ thống thương mại, nhiều hơn 155 thành viên còn lại của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới. Trong một thời gian dài, tiến trình đàm phán gần như dậm chân tại chỗ và chỉ thực sự được thổi bùng trở lại vào cuối năm 2010 khi Nga hoàn tất các điều khoản với hai đối tác khó khăn nhất là Mỹ và Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, cuối cùng, vào ngày 16/12/2011, Nga cũng đã được nhất trí tiến hành các thủ tục kết nạp vào WTO.

Nếu như việc tham gia sân chơi toàn cầu ấy buộc Nga phải giảm thuế nhập khẩu và gỡ bỏ rào cản đối với các lĩnh vực kinh tế then chốt cho các nhà đầu tư nước ngoài thì WTO cũng mang đến những lợi ích to lớn cho tất cả các vùng miền của nước Nga. Những khó khăn của kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay khó để người dân Nga chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của làn sóng đầu tư như Trung Quốc đã tận hưởng khi gia nhập WTO hồi cuối năm 2001. Song, điều này không có nghĩa là cơ hội thu hút dòng vốn nước ngoài vào Nga không có. Các chuyên gia tin rằng, địa hình đặc biệt trải rộng trên hai lục địa Âu – Á với sự đa dạng về địa lý – kinh tế mà nhiều quốc gia khác không có được là lợi thế rất mạnh của xứ sở Bạch dương.

Sự vững chải của Nga trước làn sóng suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia Châu Âu và Mỹ đã cho thấy nền kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ này sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn với các nhà đầu tư toàn cầu. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga có thể ở mức 3,3% mỗi năm  trong trung hạn và 11% trong dài hạn sau khi gia nhập WTO.

Rõ ràng, Nga đang có những tiềm năng phát triển kinh tế vượt bậc trong hành trình ra biển lớn. Đây sẽ là động lực để Nga tiếp tục khẳng định mình trên con đường tìm kiếm một vị thế mới trên bản đồ kinh tế thế giới. Nhưng trước hết, sự gia nhập vào tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho 142 triệu người Nga trong những năm tới.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *