Bên bờ hạnh phúc

Rạng sáng qua (06/07) giờ Việt Nam, vệ tinh nghiên cứu khí tượng MSG-3 của châu Âu đã được phóng thành công lên quỹ đạo nhờ tên lửa hạng nặng Ariane-5, tại bãi phóng Kourou ở đảo Guyana thuộc Pháp.

MSG-3 rời khỏi bệ phóng

Cơ quan vũ trụ châu Âu cho biết, MSG-3 nặng hơn 2 tấn va2 là vệ tinh nghiên cứu khí tượng MSG thứ ba của châu Âu được phóng lên quỹ đạo, có nhiệm vụ theo dõi điều kiện thời tiết ở châu Âu, Bắc Đại Tây Dương và châu Phi.

Trước đó, châu Âu đã phóng vệ tinh MSG-1 lên quỹ đạo vào năm 2002, và vệ tinh MSG-2 vào năm 2005.

Trong lần phóng này, tên lửa Ariane-5 còn mang thêm thiết bị truyền phát thông tin EchoStar 17 của Mỹ nặng hơn 6 tấn, có nhiệm vụ bảo đảm truy cập internet tốc độ cao cho người dân ở khu vực Bắc Mỹ. Tốc độ truyền tải thông tin của thiết bị này có thể lên tới 100 GB/giây (gi-ga-bít/ giây) với thời gian hoạt động là 15 năm.

Tên lửa đẩy Ariane-5 do công ty Arianspace của Pháp sản xuất để đưa vệ tinh MSG lên vũ trụ với độ cao 36.000km.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *