Các nước Anh, Đức và Pháp cho rằng, châu Âu nên tăng mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2020 nhằm đảm bảo duy trì thế cạnh tranh trong việc phát triển các nguồn năng lượng có thể thay thế.

Một nền kinh tế có lượng khí thải carbon thấp có thể khuyến khích các ngành công nghiệp có liên quan. Ảnh minh họa

Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu của 3 nước trên đã viết một bài báo chung, được xuất bản đồng thời tại nước của mình vào hôm 15/07, kêu gọi tăng mục tiêu cắt giảm khí thải lên 30%. Trước đó, Liên minh châu Âu EU đã đưa ra mục tiêu cắt giảm 20% khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ mức của năm 1990 vào năm 2020.

Trong bài báo, các bộ trưởng cho biết, mục tiêu hiện tại không đủ để kích thích đầu tư trong lĩnh vực công nghệ môi trường tiên tiến như năng lượng mặt trời chẳng hạn. Họ nói rằng, châu Âu có nguy cơ đi sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ trong lĩnh vực phát triển công nghệ.

Các bộ trưởng tin rằng, một nền kinh tế có lượng khí thải carbon thấp có thể khuyến khích các ngành công nghiệp có liên quan. EU cho biết sẽ tăng mục tiêu cắt giảm khí thải với điều kiện các nước có lượng khí thải lớn, như Mỹ và Trung Quốc, đưa ra những cam kết tương tự.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *