Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Myanmar hôm 22/3 đưa tin, Tổng thống U Thein Sein đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bốn thị trấn thuộc huyện Meikhtila ở khu vực Mandalay, miền Trung nước này trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại đây đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp.

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy do xung đột tại Meikhtila ngày 21/3.

Bốn thị trấn phải áp dụng tình trạng khẩn cấp gồm Meikhtila, Wandwin, Mahlaing và Thazi, sau khi chính quyền nhà nước nhận thấy giới chức địa phương không thực thi hoạt động quản lý một cách hiệu quả. Theo Văn phòng Tổng thống Myanmar, việc ban bố tình trạng khẩn cấp là nhằm duy trì an ninh tại các thị trấn trên.

Theo truyền thông địa phương, đã có ít nhất 20 người chết và hơn 2.000 người rơi vào cảnh vô gia cư kể từ khi bạo lực bùng phát hôm 20/3. Một số nhà thờ Hồi giáo ở huyện Meikhtila cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Các vụ bạo động xảy ra tại Meikhtila bắt nguồn từ việc một chủ cửa hàng kinh doanh vàng theo đạo Hồi tranh cãi với một khách hàng theo đạo Phật. Khoảng 200 người tỏ ra bất bình đã bắt đầu đập phá cửa hàng này và đốt cháy các tòa nhà, trạm xăng dầu gần đó.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *