Hôm 15/7, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng kêu gọi Ai Cập tiến hành đối thoại và hòa giải dân tộc trong bối cảnh căng thẳng không ngừng gia tăng ở quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu tại cuộc gặp ở thủ đô Paris (Pháp), Tổng thống Hollande đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Ai Cập và mong muốn nước này tiến hành đối thoại chính trị nhằm mở đường cho các cuộc bầu cử, trong đó tập hợp tất cả các đảng phái ở quốc gia này.

Về phần mình, Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi người dân Ai Cập đoàn kết để khôi phục sự ổn định..

“Biển” người Hồi giáo tại Ai Cập tuần hành ủng hộ ông Morsi

Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Mursi vẫn bám trụ tại quảng trường Raba'a Adawiyah ở thủ đô Cairo để yêu cầu phục chức cho ông Mursi. Họ tiếp tục kêu gọi biểu tình quy mô lớn ủng hộ ông Mursi vào hôm 15/7, giữa lúc Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đã tới Ai Cập để thảo luận về việc khôi phục một chính phủ dân sự "hoàn toàn" tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Fattah al-Sisi hôm 14/7 đã có bài phát biểu giải thích lý do quân đội phế truất Tổng thống dân sự đầu tiên tại nước này Mohamed Morsi. Ông al-Sisi khẳng định, việc ông Morsi thâu tóm quyền lực và thông qua bản Hiến pháp gây tranh cãi, đã khiến hàng trăm ngàn người Ai Cập biểu tình chống lại ông. Theo ông al-Sisi, Tổng thống Morsi đã mất tính hợp pháp sau những cuộc biểu tình rầm rộ này.

Cũng hôm 14/7, tổng công tố Ai Cập đã ra lệnh đóng băng tài sản của các nhà lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo và một số nhân vật Hồi giáo khác, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực trong làn sóng biểu tình ở nước này.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *