Trong phiên họp vào tối 24/03 tại Brussels (Bỉ), tức sáng nay (25/03) giờ Việt Nam, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) đã đồng ý một thỏa thuận cứu trợ dành cho Cộng hòa Síp nhằm ngăn hệ thống ngân hàng ở quốc đảo này sụp đổ.

Dòng người xếp hàng trước các máy rút tiền ở Síp

Thỏa thuận trên bao gồm cả việc đánh thuế vào các khoản tiền gửi hơn 100.000 euro tại 2 ngân hàng lớn nhất của Cộng hòa Síp. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, thuế đánh vào các tài khoản lớn tại Laiki Bank – ngân hàng lớn thứ 2 Cộng hòa Síp – có thể lên đến 40%. Còn các tài khoản lớn tại Bank of Cyprus – ngân hàng lớn nhất đảo quốc này – cũng bị ảnh hưởng tương tự.

Cộng hòa Síp cần huy động 5,8 tỷ euro để nhận được gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro từ Liên minh châu Âu, Ngân hàng trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ.

Trong khi đó, dòng người xếp hàng mỗi lúc một dài thêm trước các máy rút tiền trên khắp đất nước Sip, Laiki Bank đã giảm lượng tiền tối đa có thể rút trong ngày xuống còn 100 euro, trong khi Bank of Cyprus giảm mức này xuống 120 euro/ngày.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *