Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) bắt đầu diễn ra ở thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều thảm họa do nhiệt độ tăng cao cùng những trận lũ lụt lịch sử gây ra trong năm nay. Do vậy COP27 được kỳ vọng sẽ kêu gọi được sự đoàn kết giữa các nước cùng hành động quyết liệt hơn trước khi quá muộn.
Đi lang thang quanh vườn trái cây nhà mình, nông dân Salama al-Sayegh ở thành phố Rosetta thuộc Đồng bằng sông Nile của Ai Cập cảm thấy thất vọng khi biết rằng vụ mùa này cũng sẽ không khá hơn những năm trước. Mặc dù đã chi nhiều tiền và áp dụng 1 số biện pháp, nhưng ông vẫn không thể ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn khi nước biển ngày càng tiến gần hơn với đất liền.
“Lúc trước, chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề về độ mặn của đất hoặc vấn đề về nước. Nhưng hiện nay, mực nước biển ngày càng dâng cao buộc chúng tôi phải chuyển sang trồng các loại cây chịu mặn. Song, các vụ mùa đều không khả quan.”

COP27 với cuộc chiến chông biến đổi khí hậu

 

Nằm trên bờ biển phía Bắc của Ai Cập, Đồng bằng sông Nile từng nổi tiếng với đất đai màu mỡ phù hợp cho nhiều loại cây trồng. Còn hiện tại, đây là một trong ba điểm nóng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước các tác động của biến đổi khí hậu, và cũng là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Ai Cập giữa lúc nước này chuẩn bị đăng cai COP27. Bởi khu vực này cung cấp một lượng lớn lương thực, thực phẩm cho cả nước và nhiều sản phẩm xuất khẩu.
Ai Cập chỉ là câu chuyện nhỏ về tác động của biến đổi khí hậu. 12 tháng qua đã mang đến một cái nhìn thực tế, rõ ràng hơn. Pakistan đã trải qua đợt mưa lũ lịch sử khiến 1/3 diện tích quốc gia này chìm trong nước. Những kỷ lục về nhiệt độ tăng cao từ châu Á sang châu Âu, châu Mỹ, châu Phi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất.
“COP27 diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Thế nhưng, theo tôi, nếu các nước tiếp tục không có sự đồng thuận, thế giới sẽ phải còn chứng kiến những thảm họa như thế nào nữa.”
COP27 là lần thứ 5 COP được tổ chức tại châu Phi. Chỉ đóng góp khoảng 4% lượng khí thải toàn cầu, nhưng châu Phi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Hiện tại, ước tính có 17 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở Đông Phi vì hạn hán. Chính vì vậy, chính phủ các nước trong khu vực đặt kỳ vọng COP27 sẽ gặt hái thành công.

 

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *