Hôm 21/3, Cộng hòa Síp đã nhất trí thiết lập một quỹ đầu tư được xem như “Kế hoạch B” nhằm đạt được thỏa thuận cứu trợ với các nhà lãnh đạo Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone), đồng thời từ bỏ kế hoạch đánh thuế tiền gửi ngân hàng từng làm tiêu tan một thỏa thuận cứu trợ trước đó.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn Chính phủ Síp Christos Stylianides cho biết theo đề xuất của Tổng thống Nicos Anastasiades, các chính trị gia nước này đã đạt được sự đồng thuận và quyết định thiết lập quỹ gọi là Quỹ Đoàn kết Đầu tư. Đây là “Kế hoạch B” nhằm gầy dựng khoản ngân quỹ 5,8 tỷ euro (tương đương 7,48 tỷ USD), đây cũng là số tiền dự kiến thu được qua việc áp thuế đối với tiền gửi ngân hàng nhưng đã bị Quốc hội Síp bác bỏ hôm 19/3 vừa qua.

Trước đó, điều khoản về áp thuế tiền gửi nói trên đã gây hoang mang, khiến nhiều người dân và người nước ngoài có tài khoản tại các ngân hàng Síp ồ ạt đi rút tiền. Trước tình hình này, các ngân hàng và thị trường chứng khoán của Síp đã thông báo đóng cửa ít nhất cho đến hôm 21/3.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *