Bên bờ hạnh phúc

Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản vừa cho biết họ đã thành công trong việc phát triển loại vật liệu xây dựng có thể thấm hút chất phóng xạ cesium từ nước nhiễm xạ. Kết quả nghiên cứu này được cho là có thể ứng dụng để khử nước nhiễm xạ trong các sự cố hạt nhân tương tự như sự cố tại nhà máy điện Fukushima vừa qua.

Nhóm nghiên cứu, thuộc trường Đại học Kinki ở tỉnh Hiroshima, đã ứng dụng phương pháp sản xuất vật liệu xây dựng truyền thống của Nhật Bản để tạo ra vật liệu mới này. Thay vì dùng vôi sống và cát để làm vật liệu truyền thống có tên gọi Shikkui, nhóm nghiên cứu đã sử dụng bột zeolite và vôi sống để tạo ra vật liệu mới.

Các cuộc thử nghiệm cho thấy, vật liệu mới có khả năng thấm hút đến 99% cesium trong nước nhiễm xạ. Kết quả này mở ra hy vọng về việc phát triển 1 loại vật liệu thương mại dùng để khử cesium một cách an toàn, ngăn chặn chất phóng xạ nguy hại lọt ra môi trường.

Thanh Tâm

        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *