Bên bờ hạnh phúc

– Nếu một cơn địa chấn thông thường thì chỉ làm rung chuyển nhà cửa và gây ra thiệt hại nhỏ. Nhưng đối với cơn địa chấn ở cường độ 7 độ richter, nó sẽ đến rất nhanh và mạnh.

Vào ngày 12/5/2008, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cũng đã từng hứng chịu trận động đất mạnh tới 7,8 độ richter khiến 7.000 người thiệt mạng.

Trận động đất và sóng thần kinh hoàng nhất hành tinh xảy ra ở vùng biển Ấn Độ Dương vào ngày 26/12/2004 với cường độ 9,1 độ richter khiến 230.000 người thiệt mạng.
Tất cả các trận động đất trên đều xuất phát từ một nguyên nhân do sự va chạm giữa các đĩa địa tầng kiến tạo của vỏ Trái đất.

Chúng ta có thể hiểu, cơn địa chấn xảy ra khi 2 đĩa địa tầng kiến tạo di chuyển và trượt lên nhau, gây ra cú chấn động lớn làm rung chuyển tất cả mọi thứ trên mặt đất với cường độ rất mạnh. Nhà cửa, đường sá hay các khối bê-tông trên mặt đất đều bị đứt gãy bởi chấn động này.

Hiện tượng động đất thường xảy ra rất nhanh khiến con người không thể tránh khỏi. Nhằm làm giảm thiệt hại do động đất gây ra, các nhà khoa học ở Nhật Bản đã nghiên cứu và xây dựng các ngôi nhà được thiết kế giảm chấn động. Mặc dù vậy, vào năm 1995, Nhật Bản cũng không tránh được trận động đất xảy ra ở Kobe với cường độ tương tự như ở Haiti khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *