Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa phát triển một hệ thống có thể nâng cao độ chính xác của Hệ thống Định vị Toàn cầu GPS lên đến 90%. Điều đó mở ra hy vọng đóng góp vào nỗ lực chế tạo xe hơi tự lái trong tương lai.

Ảnh minh họa

Dự án này được thực hiện bởi hai nhóm nghiên cứu gồm hơn 30 nhà khoa học thuộc Đại học Carlos III tại Madrid trong suốt 12 năm qua. Hệ thống của họ dựa trên sự hỗn hợp cảm biến và kết hợp hai thành tố gồm hệ thống đo quán tính và tín hiệu GPS. Bộ phận đo quán tính ghi nhận gia tốc và vòng quay còn tín hiệu GPS nhận thông tin từ vệ tinh. Một phần mềm có chức năng phân tích tín hiệu từ cả hai nguồn trên và sửa lỗi của chúng, tạo ra kết quả định vị chính xác hơn 90% so với tín hiệu GPS ở khu vực đô thị, nơi mà sai số khoảng cách của GPS có thể lên đến hơn 50 mét do tín hiệu bị nhà cao tầng, cây cối hoặc đường hầm gây nhiễu loạn. Khi tín hiệu từ một bên bị mất, hệ thống này sẽ sửa chữa vị trí định vị đến tọa độ chính xác.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn hướng tới việc phát triển một ứng dụng giá rẻ cho điện thoại thông minh để sử dụng trong lúc lái xe. David Martin, một thành viên chủ chốt của dự án cho biết chiếc điện thoại này cần trang bị bộ phận cảm biến giống như cái được dùng trong cuộc nghiên cứu để phục vụ cho ứng dụng định vị. Ông nói rằng các loại thiết bị đó ngày nay đã trở nên phổ biến chứ không còn quá đắt nữa. Với linh kiện sẵn có trên thị trường, nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha đã làm ra chiếc điện thoại thông minh có chức năng định vị chính xác cao với giá thành khởi điểm khoảng 3.000 euro. Giờ đây, họ mong muốn tìm các hãng điện thoại đầu tư để sản xuất thương mại cho thị trường toàn cầu.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *