Từ đêm 28/09, một con rồng nhồi rơm khổng lồ đã bắt đầu nhảy múa trên những con đường ở Đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc. Đây là một nghi thức có truyền thống lâu đời tại Hồng Kông được tổ chức vào dịp tết Trung thu.   

Ảnh minh họa

Con rồng nhồi rơm dài 67 mét này được tạo tác từ nhiều cành mây, tre, dây gai, cỏ ngọc diệp và rơm. Theo truyền thống, các nghệ nhân đã cắm chừng 12.000 cây nhang đang cháy lên mình con rồng trước khi biểu diễn. Con “hỏa long” khổng lồ này cần khoảng 300 người để di chuyển quanh các con phố và nhảy múa nhịp nhàng theo tiếng trống, tiếng chiêng.

Người tham gia múa rồng lửa hào hứng: “Múa rồng lửa là một trải nghiệm “đầy mồ hôi và nước mắt”. Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc khi được tham gia thể hiện di sản văn hóa này.”

Truyền thống múa rồng lửa được cho là bắt đầu vào năm 1880 sau khi một đợt dịch bệnh xảy ra tại một ngôi làng ở Hồng Kông. Dân làng khi xưa đã tạo mô hình rồng lửa rồi diễu hành trong 3 đêm vào dịp tết Trung thu để xua đuổi bệnh dịch. Kể từ đó, sự kiện này đã trở thành một truyền thống của người dân Hồng Kông. Nghệ thuật múa rồng lửa đã được Trung Quốc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2011./.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *