Chile đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng, khiến các hồ chứa nước dần cạn kiệt và gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cho người dân ở quốc gia Nam Mỹ này.

Ảnh minh họa

Hồ chứa nước Cogoti thuộc vùng Coquimbo ở phía Bắc Chile với sức chứa 150 triệu mét khối đã hoàn toàn cạn nước khi mùa Hè ở Nam bán cầu sắp kết thúc. Trận hạn hán lịch sử đang ảnh hưởng đến gần như mọi mặt đời sống, từ hoạt động nông nghiệp đến khai thác mỏ ở Chile.

Ông Heriberto Perez Maluenda – Nông dân Chile cho biết: “Tình hình thật tồi tệ. Đã lâu lắm rồi nơi đây không có mưa. Tôi sống dựa vào một giếng nước gần đây. Đàn vật nuôi của tôi sắp chết khát.”

Trong mùa Đông vừa qua, mưa giúp bổ sung nước cho một số hồ chứa ở miền Trung và miền Nam Chile. Thế nhưng, tại các vùng phía Bắc như Coquimbo, lượng mưa chỉ đạt 15mm trong khi dãy núi Andes nơi đây lại không có tuyết. Viện Tài nguyên Thế giới xếp Chile là một trong những quốc gia chịu sức ép nhiều nhất bởi tình trạng khan hiếm nước và có nguy cơ cạn kiệt nguồn nước vào năm 2040./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *