0/08, 7:50 am Những nhà phát minh kỳ lạ

Nhu cầu cần thiết là mẹ đẻ của các phát minh. Tuy vậy, trong tự nhiên, tạo hóa cũng có những thiết kế rất độc đáo. Thậm chí, cả con người cũng bắt chước những hành động của các loài vật để có những phát minh thơm danh vạn thuở.

Ong bắp cày



Ong bắp cày sống trong một cái tổ có thể to bằng quả bóng và chứa đến hơn một ngàn cá thể. Chiếc tổ được làm bằng giấy và là nơi nuôi dưỡng thế hệ ong thợ đầu tiên. Chúng sẽ giúp con ong bắp cày xây dựng pháo đài ngầm. Mỗi con ong thợ dùng phần miệng dưới mạnh mẽ cạo lấy những lớp gỗ. Chúng nhai thật kỹ lớp gỗ và trộn với nước bọt làm cho sợi gỗ mềm và ẩm ướt, nên khi trở về tổ chúng có thể dùng miêng và chân đúc chất bột nhão thành hình dạng. Khi khô đi nó sẽ thành một loại giấy rất bền chắc. Con ong bắp cày làm việc rất nhẹ nhàng nên cách đây 2.000 năm không có người tìm ra quy trình này. Nhưng sau đó, theo truyền thuyết, Thái Luận, một mệnh quan của Trung Quốc đã xem ong bắp cày xây tổ. Sau khi quan sát con ong trộn lẫn sợi gỗ với nước bọt rồi dùng bàn chải chải ra thành miếng bằng phẳng, Thái Luận đã nảy ra ý tưởng là nghiền gỗ ra rồi ngâm trong nước sẽ thành bột gỗ. Dùng bột gỗ đó chải mỏng ra thành miếng phơi khô, sẽ thành giấy. Khám phá này đã làm thay đổi cả thế giới. Từ đó, giấy được cải tiến bằng nhiều phát minh cho đến ngày nay chúng ta có được loại giấy hảo hạng để xài.

Cá heo

Năm 1912, tàu Titanic là vật thể duy chuyển lớn nhất từng được phát minh. Cánh quạt của nó to bằng một ngôi nhà. Động cơ cao và to bằng tòa nhà 4 tầng. Thiết kế của con tàu hoàn hảo đến độ người ta cho nó là không thể chìm. Tuy nhiên, trong một chuyến hành trình, tàu Titanic đã va chạm vào tảng băng trôi. Chỉ trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, con tàu huyền thoại đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đại dương lạnh giá.

Sau vụ chìm tàu, các nhà khoa học nhận ra rằng hệ thống quan sát quá kém, không phát hiện được băng trôi. Họ suy nghĩ để có thể phát minh ra hệ thống quan sát tốt hơn. Cuối cùng họ đã nghiên cứu ra được thiết bị dò tìm băng trôi bằng sóng siêu âm, được gọi là thiết bị định vị bằng sóng siêu âm. Đây là một phát minh tuyệt vời. Nhưng trong hàng triệu năm trước, tạo hóa đã sinh ra một loài động vật vốn có sẵn hệ thống này: cá heo.

Khi bơi trong lòng đại dương dù là đêm hay ngày, cá heo cũng chẳng gặp khó khăn gì vì chúng dùng sóng siêu âm để vẽ nên bức tranh cảnh vật xung quanh mình. Cá heo phát ra những âm thanh có tần suất rất cao mà tai con người không thể nào nghe được. Sóng siêu âm này được dùng để phát hiện hình dạng, kích thước và cả vận tốc của các vật thể trong nước, thậm chí là cả con người.

Mực ống

Định luật Bảo toàn và Chuyển hóa năng lượng 3 của Isaac Newton là dùng hơi nước để đẩy vật di chuyển về phía trước. Nhưng phát minh vĩ đại này cũng được xem là bắt chước hành động của mực ống vốn tồn tại trong lòng đại dương suốt 200 triệu năm qua.

Giống như động cơ phản lực, con mực ống đẩy mình đi về phía trước bằng cách bơm nước ra khỏi cơ thể. Nó có thể bơi đạt vận tốc 25 dặm một giờ và trở thành một loài vật không xương sống trong biển di chuyển nhanh nhất thế giới. Con mực di chuyển khi nước được hút vào khoang trống trong cơ thể rồi sau đó bị ép đẩy ra qua cái vòi bé xíu, bắn nó đi theo hướng ngược lại.

Con bọ cứu hỏa

Khi đám cháy xảy ra, những loài vật đều chạy tán loạn, duy chỉ có bọ chữa cháy là lao vào lửa. Chúng chỉ muốn tìm nơi sinh sản tốt nhất là cây mới bị đốt cháy. Đây là nơi kết bạn rất tuyệt vời vì hầu hết những loài thú ăn thịt đều đã rời khỏi đám cháy. Bọ cái sẽ đẻ trứng vào những thân cây bị cháy trụi. Ấu trùng bọ có thể sống suốt một năm trong những thân cây bị cháy và nhai gỗ ăn trước khi xuất hiện dưới hình dạng con bọ trưởng thành. Chính vì thế mà việc tìm kiếm đám cháy rừng là việc rất quan trọng đối với bọ cứu hỏa. Công cụ giúp chúng tìm ra đám cháy thật nhanh chính là bộ cảm ứng nhiệt bằng tia hồng ngoại nằm phía sau chân trước. Cái lổ bé xíu chứa khoảng 7 sợi lông nhạy cảm có thể phát hiện phóng xạ tia hồng ngoại phát ra từ đám cháy ở cách xa đến 12 dặm.

 

Vào đầu những năm 70, các nhân viên cứ
u hỏa cũng được trang bị thiết bị phát hiện lửa bằng tia hồng ngoại. Công cụ phát hiện lửa mà các nhân viên cứu hỏa được trang bị cũng mô phỏng theo cấu tạo của con bọ cứu hỏa, tuy nhiên, phát minh của con người cho dù có hiện đại đến cỡ nào cũng không thể qua được công cụ mà tạo hóa đã trang bị cho con bọ sử dụng trong hàng triệu năm qua.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *