Bên bờ hạnh phúc

Mới đây, Đài Phát thanh và Truyền hình cộng đồng Thái Lan đã giới thiệu bộ phim Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Thái Lan được dư luận Thái Lan và cộng đồng người Việt tại Thái Lan nhiệt tình đón nhận.

Bộ phim tài liệu dài năm tập, do đạo diễn Niramon Maedhisuwa koon và êkíp làm phim trẻ thực hiện, đã phản ánh sinh động và chân thực cuộc sống của cộng đồng người Việt tại đông bắc Thái Lan.

Trả lời câu hỏi về lý do thực hiện bộ phim này, đạo diễn Niramon Maedhisuwa koon cho biết, trên đất nước Thái Lan có nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống, trong đó cộng đồng người Việt là cộng đồng lớn gồm hơn 100.000 người. Cộng đồng người Việt ở Thái Lan rất có ý thức đoàn kết và đã tập hợp được ý chí cũng như sức mạnh để góp phần xây dựng đất nước Thái Lan, xây dựng tình hữu nghị giữa hai dân tộc Thái và Việt.

Kiều bào Việt là tiểu thương tại Thái Lan.

Đạo diễn Niramon Maedhisuwa koon nhấn mạnh ba đặc điểm nổi bật của cộng đồng người Việt ở Thái Lan là tinh thần đấu tranh không mệt mỏi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn; tấm lòng hướng về Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu; bản sắc văn hóa đặc sắc, không thể pha trộn.

Ông Vasan Phaylichly, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình cộng đồng Thái Lan, khẳng định với chúng tôi, việc xây dựng và phát sóng năm tập phim nói về cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Thái Lan là niềm tự hào của đài. Đài Phát thanh và Truyền hình cộng đồng Thái Lan muốn mang đến cho người xem thông điệp: Cộng đồng người Việt ở Thái Lan rất thông minh, cần cù, sống tình cảm và biết chia sẻ; đã bao đời nay họ cùng với người Thái Lan và các cộng đồng dân tộc khác sống hữu nghị bên nhau, cùng làm ăn và phát triển.

Đài này cũng hy vọng, khi đến với khán giả Việt Nam, bộ phim cũng sẽ giúp người xem hiểu hơn về cuộc sống của người Việt ở Thái Lan cũng như tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tiến sĩ Natitep Pitaksanurat, Hiệu trưởng ĐH Tổng hợp Rajabhat Udon Thani, đánh giá bộ phim có giá trị to lớn trong việc xây đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan. Theo ông, cần mở rộng hơn nữa phạm vi giới thiệu cộng đồng người Việt ở Thái Lan, đây là một cộng đồng có tính hội nhập và đoàn kết cao.

Ông Natitep Pitaksanurat cho biết thêm, ĐH Tổng hợp Rajabhat Udon Thani có gần 200 em học sinh Việt Nam đang theo học, các em đều rất có kỷ luật, thông minh và chăm chỉ.

Ông Trần Nguyên Trực, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan), khẳng định đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan, thể hiện sự quan tâm của giới chức Thái Lan đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan. Ông Trần Nguyên Trực chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Thái Lan đã tạo điều kiện giúp đỡ bà con người Việt có cuộc sống ngày càng ổn định, phát triển và hội nhập tốt với xã hội Thái Lan.

Ông cho rằng, bộ phim tài liệu Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Thái Lan sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.

Đài Phát thanh và Truyền hình cộng đồng Thái Lan đã đồng ý cho phát miễn phí bộ phim tài liệu Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Thái Lan trên sóng VTV.

Theo VietNam+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *