Bên bờ hạnh phúc

Đề cao “văn hóa thực thi” 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cần đề cao “văn hoá thực thi”, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã đề ra thông qua những biện pháp đồng bộ, nhất là tăng cường công tác giám sát, sự phối hợp và điều phối hoạt động giữa các cơ quan. Thủ tướng cũng cho rằng, duy trì hoà bình và an ninh khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương là nguyện vọng thiết tha và quyết tâm mạnh mẽ của các nước thành viên ASEAN cũng như các nước khác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. ASEAN cần phát huy hơn nữa vai trò là nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy đối thoại và hợp tác về các vấn đề chính trị-an ninh, vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.   

Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ, vững mạnh và là hạt nhân trong cấu trúc mới. Ảnh: TTXVN

Cùng với việc tăng cường đoàn kết và thống nhất, phát huy những giá trị truyền thống, tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội, ASEAN cần thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu hiện nay, nhất là khủng hoảng tài chính – kinh tế; biến đổi khí hậu, kể cả nước biển dâng; thiên tai, dịch bệnh; tài nguyên cạn kiệt.

Với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy mạnh và tạo điều kiện để các đối tác tham gia sâu rộng hơn, đóng góp vào việc xử lý các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực. “Chúng ta cần đặc biệt coi trọng tiến hành các biện pháp nhằm nâng cao hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, xây dựng các chuẩn mực và quy tắc ứng xử chung trong quan hệ giữa các nước, đẩy mạnh hợp tác đối phó với những thách thức như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, an ninh và an toàn trên biển”, Thủ tướng nhấn mạnh và cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ, vững mạnh và là hạt nhân trong cấu trúc mới đang định hình ở khu vực

Đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN
 

Kết thúc phiên họp chính thức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43), các ngoại trưởng khẳng định, cần đẩy mạnh các nỗ lực tăng cường kết nối ASEAN, nhằm tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho liên kết khu vực, hướng tới xây dựng Cộng đồng vào 2015. 

Một trong những vấn đề quan trọng khác của AMM-43 là việc các ngoại trưởng ASEAN đã trao đổi về cấu trúc khu vực trong tương lai, nhấn mạnh việc đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN. Theo đó, các ngoại trưởng thống nhất khuyến khích và thúc đẩy sự tham gia và gắn kết sâu rộng hơn của các nước đối tác và quá trình hình thành cấu trúc hợp tác ở khu vực. Các bộ trưởng hoan nghênh việc Nga và Mỹ bày tỏ mong muốn được trở thành thành viên của Cấp cao Đông Á (EAS). Đồng thời, sẽ kiến nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN 17 chính thức ra quyết định mời Nga và Mỹ tham gia EAS. 

Các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác ASEAN + 3 và EAS, hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng Cộng đồng Đông Á. Ngoài ra, các ngoại trưởng cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là về nỗ lực của ASEAN nhằm bảo đảm phục hồi và phát triển bền vững.  

Ngày 20/7, tại Đà Lạt, Lâm Đồng, hơn 60 đại biểu của 10 nước AESAN cùng các nước Pháp, Srilanka, Bruney… đã tham dự diễn đàn kinh tế năng lượng ASEAN. Các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp đối phó với vấn đề cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu… Diễn đàn khẳng định việc hợp tác nghiên cứu, liên kết hệ thống năng lượng theo hướng xanh và bền vững là điều cấp thiết hiện nay và cũng mang tính chiến lược lâu dài trong tương lai.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *