Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm chiều 03/02, đại diện Cục Thú y cho biết: Hiện nay dịch cúm gia cầm đang diễn biến hết sức phức tạp tại tỉnh Cà Mau, nguy cơ phát tán rộng trong nội tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long là rất cao.

Tiêm phòng cúm gia cầm. Ảnh: Internet

Được biết, từ ngày 15-1, dịch đã xảy ra ở ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, trên đàn vịt 580 con, làm 150 con bị chết. Tuy nhiên, mãi đến ngày 30-1 mới có kết quả xét nghiệm chính thức đàn gia cầm bị nhiễm vi-rút H5N1 và buộc tiến hành tiêu hủy. Tính đến ngày hôm qua, đã phát hiện thêm 8 hộ chăn nuôi ở 6 ấp của hai xã Khánh Bình và Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời có gia cầm bị nhiễm bệnh, với tổng số là 3.330 con (chết với biểu hiện của dịch cúm, trong đó số tiêu hủy là 1.558 con). Hiện các cơ quan chức năng đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp trên địa bàn.

Trước đó, vào cuối tháng 12-2008, cơ quan Thú y đã phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm tại Thái Nguyên và một ổ dịch tại Thanh Hóa. Đến nay, dịch bệnh tại 2 địa phương này cơ bản đã được khống chế.

* Cũng trong ngày 3-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số bộ, ngành liên quan về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật. Theo đó, hiện nay dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Tại 3 tỉnh Sơn La, Long An, Kon Tum đã có 324 con trâu, bò bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, trong đó 153 con phải tiêu hủy. Công điện yêu cầu các địa phương tổ chức giám sát đến tận cơ sở chăn nuôi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, giao trách nhiệm giám sát dịch cho chính quyền cơ sở và nhân viên thú y. 

Theo Lê Thiết Hùng (QĐND)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *