Phát triển các mô hình kinh tế giúp chị em phụ nữ xoá đói, giảm nghèo là 1 trong 6 chương trình trọng tâm được Hội LHPN các cấp trong tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện. Tuỳ theo điều kiện thực tế, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã vận động hội viên thực hiện các mô hình như: đan thảm lục bình, se tơ sơ dừa, kết cườm, tách vỏ hạt điều…. Riêng ở xã Phú Quới, mô hình trồng rau nhút đã giúp nhiều hội viên tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Rau nhút

Vợ chồng anh Võ Văn Chính và chị Nguyễn Kim Nhã ở ấp Phước Bình B có 2 công ruộng trồng lúa năng suất rất thấp. Gần 2 năm nay, nhờ người quen hướng dẫn kỹ thuật trồng rau nhút, anh chị mua giống về trồng. Trung bình 1 công đất chỉ tốn chi phí cây giống khoảng 350.000 đồng. Thời gian chăm sóc khoảng nửa tháng là có thu hoạch. Với giá bán từ 4.000 đến 5.000 đồng/ký, sau khi trừ chi phí, 1 công rau nhút cho thu nhập khoảng 150.000 đồng mỗi ngày.

Anh Phan Hùng Vũ và chị Nguyễn Thị Oanh trước đây làm nghề ươm cá bột nhưng do việc mua bán không ổn định nên anh chị chuyển sang mô hình trồng rau nhút. Với gần 2 công đất trồng rau, mỗi ngày anh chị thu hoạch được từ 70 đến 90 ký, thu nhập trên 300.000 đồng.

So với các loại rau màu khác, rau nhút dễ trồng, vốn đầu tư thấp, ít sâu bệnh. Hiện nay, xã Phú Quới, huyện Long Hồ có gần 25 hộ trồng rau nhút với diện tích hơn 3 ha. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giúp nhiều gia đình chị em phụ nữ tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *