Phòng Nông nghiệp huyện Mang Thít vừa tổ chức hội thảo “Kỹ thuật trồng ớt trên đất ruộng” tại ấp Tân An B, xã Chánh An. Có trên 20 nông dân sản xuất màu và cán bộ nông nghiệp của xã Chánh An và Thị trấn Cái Nhum tham dự hội thảo.

Tại buổi hội thảo, chị Phạm Thị Kim Đen, người trồng 3ha ớt sừng vàng Châu Phi trong vụ Thu Đông năm nay báo cáo kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt của chị để bà con cùng nghiên cứu ứng dụng. Theo chị Tư Đen, mỗi hecta đất ruộng lên liếp trồng được từ 1.200 đến 1.500 cây ớt. Sau 4 tháng chăm sóc, cây ớt cho thu hoạch lứa trái đầu tiên trong thời gian 2 tháng, mỗi hecta ớt sinh trưởng bình thường sẽ cho năng suất khoảng 1000 kg.

Do ít tốn kém trong khâu làm đất, phân, thuốc bảo vệ thực vật và việc chăm sóc cũng dễ dàng nên tổng chi phí cho mỗi hecta ớt là 3 triệu đồng. Mặc dù giá ớt trên thị trường hiện nay đang giảm xuống ở mức 5.000 đ/kg nhưng sau thu hoạch, chị vẫn lãi mỗi hecta được khoảng 2 triệu đồng.

Trong vụ Thu Đông năm nay, bà con nông dân xã Chánh An đã chuyển đổi sang trồng màu 20 ha ớt sừng và dưa hấu. Trong đó, cây ớt đang được nông dân tập trung sản xuất và được Phòng Nông nghiệp huyện Mang Thít xem là mô hình có hiệu quả kinh tế cao và được khuyến cáo đầu tư sản xuất tiếp trong vụ mùa sau.

Thanh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *