Các trường hợp suy dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ đã tăng 25% kể từ năm 2020 đến nay tại 12 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng lương thực. Đó là kết quả báo cáo vừa được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) công bố trước thềm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), qua đó nhấn mạnh tác động của tình trạng suy dinh dưỡng đối với sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Ảnh minh họa

Trong số 12 quốc gia được UNICEF xem là tâm điểm của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay có Afghanistan, Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, Yemen,… UNICEF cho biết số phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ bị suy dinh dưỡng tại 12 nước này đã tăng từ mức 5,5 triệu người trong năm 2020 lên 6,9 triệu người trong năm ngoái.

Theo UNICEF, trên toàn cầu có hơn 1 tỷ phụ nữ và trẻ em gái bị suy dinh dưỡng. Sự thiếu hụt dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ mà còn ảnh hưởng đến con cái của họ, làm tăng nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh, để lại những hậu quả suốt đời đối với sự phát triển của trẻ. UNICEF kêu gọi chính phủ các nước cần dành sự ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *