Bên bờ hạnh phúc

Từng bị cáo buộc làm trì hoãn tiến trình ứng cứu Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng tài chính, hôm qua (05/05), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có bài diễn văn trước quốc hội trong bối cảnh công luận phản đối Đức tham gia ứng cứu Hy Lạp.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Merkel đã thừa nhận và bảo vệ sự tham gia của Đức trong việc ứng cứu Hy Lạp trước các đại biểu quốc hội. Từ lâu, Thủ tướng Merkel đã dè dặt trong việc mở hầu bao để ứng cứu Hy Lạp, nhưng cuối cùng bà đã phải thay đổi ý kiến trước cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng của Hy Lạp. Bà Merkel đã đưa ra quyết định trên trong bối cảnh đảng của bà đang đối mặt với cuộc bầu cử cam go diễn ra vào Chủ nhật tới.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Merkel đã giải thích việc tại sao Đức phải chi 8,4 tỉ euro trong năm nay để đóng góp vào gói trợ giúp tài chính chung trị giá 110 tỉ euro của Liên minh châu Âu EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF từ đây đến năm 2012. Bà Merkel nhấn mạnh, tương lai của châu Âu cũng giống như tương lai của Đức trong châu Âu.

Bà nói: "Chúng ta phải bảo vệ đồng tiền của chúng ta bằng cách giúp Hy Lạp vượt qua những khó khăn, vốn đe dọa đến toàn khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu".

Thủ tướng Đức cũng thừa nhận sự chậm trễ của tiến trình ứng cứu Hy Lạp. Bà nói: "Chúng ta không bao giờ dễ dàng chấp nhận kế hoạch ứng cứu Hy Lạp nếu nhận thấy nó chưa đảm bảo chắc chắn".

Một cuộc thăm dò ý kiến dư luận ở Đức cho thấy, có 56% số người Đức phản đối nước này trợ giúp tài chính cho Hy Lạp.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *