Bên bờ hạnh phúc

Theo ông Nagashima, các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã đáp lại rằng, trên nguyên tắc, Mỹ coi quyết định ngừng tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương là vấn đề của Nhật Bản. Các quan chức Quốc phòng của Nhật Bản đang ở Mỹ để chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Trong những tuần qua, nhiều Bộ trưởng Nhật Bản cũng đã thông báo về việc nước này sẽ chấm dứt tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm ở Ấn Độ Dương sau khi sứ mệnh này hết hạn vào tháng Giêng tới, đúng như cam kết của Thủ tướng Yukio Hatoyama trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, quyết định này được phía Nhật Bản thông báo chính thức cho chính phủ Mỹ.

Trong chuyến thăm Pakixtan đầu tuần này, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada nêu rõ, Chính phủ của Thủ tướng Hatoyama thực sự rất khó yêu cầu Quốc hội nước này gia hạn sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương. Đổi lại, Nhật Bản cam kết sẽ tiến hành các dự án nhân đạo và viện trợ phát triển cho Ápganixtan. Nhật Bản là một trong hai nhà tài trợ chính cho quốc gia Nam Á này, với cam kết trợ giúp 2 tỷ USD cho công cuộc tái thiết ở Ápganixtan.

Cũng trong hôm kia, Lầu Năm Góc cho biết, trong chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 20-21/10 tới, Bộ trưởng Gates sẽ hối thúc nước này thực thi hiệp ước song phương về bố trí lại căn cứ Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Okinawa của Nhật Bản.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Geoff Morrell cho biết, ông Gates sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama, Ngoại trưởng Okada và Bộ trưởng Quốc phòng Kitazawa và đó sẽ là "cơ hội để khẳng định lại cam kết mạnh mẽ đối với liên minh Mỹ-Nhật cũng như các thỏa thuận đạt được giữa hai chính phủ".

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *