Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết Mỹ có thể tăng tốc tiến trình rút quân khỏi I-rắc. Phát biểu với các phóng viên sau khi kết thúc chuyến thăm I-rắc hai ngày, Bộ trưởng Gates nêu rõ tốc độ rút các lực lượng Mỹ khỏi I-rắc có thể được đẩy nhanh hơn do tình hình an ninh tại nước này đã được cải thiện nhanh hơn dự đoán.

Mỹ hiện có 14 lữ đoàn chiến đấu tại I-rắc. Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ sẽ rút 2 lữ đoàn về nước trong năm nay. Tuy nhiên, một lữ đoàn khác gồm 5.000 binh sĩ có thể sẽ sớm được rút về nước nếu tình hình an ninh ở quốc gia vùng Vịnh này tiếp tục được cải thiện.

Theo đánh giá của Mỹ, số vụ bạo lực tại I-rắc đã giảm trong thời gian gần đây, mặc dù vào thời điểm Mỹ bắt đầu rút quân khỏi các thành phố của I-rắc và chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng an ninh nước này cuối tháng 6 vừa qua, các vụ đánh bom có dấu hiệu gia tăng.

Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ sẽ rút 2 lữ đoàn về nước trong năm nay. Tuy nhiên, một lữ đoàn khác gồm 5.000 binh sĩ có thể sẽ sớm được rút về nước nếu tình hình an ninh ở quốc gia vùng Vịnh này tiếp tục được cải thiện.

Theo Bộ Y tế I-rắc, ít nhất 437 người đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công ở nước này trong tháng 6. Đây là tháng đẫm máu nhất trong vòng 11 tháng qua ở I-rắc. Theo thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và I-rắc, Washington sẽ hoàn tất việc rút quân vào cuối năm 2011. Trong chuyến thăm bất ngờ tới I-rắc, Bộ trưởng Gates đã hội đàm với Thủ tướng Nuri al-Maliki và gặp ông Massud Barzani, người vừa tái đắc cử trong cuộc bầu cử người đứng đầu khu tự trị người Kurd ở I-rắc.

Tại các cuộc gặp, ông Gates đã kêu gọi người Kurd và người Ả-rập ở I-rắc sớm giải quyết những bất đồng, tiến tới hòa giải dân tộc. Hiện căng thẳng giữa người Kurd và người Ả-rập xung quanh vấn đề ranh giới và các nguồn thu từ dầu mỏ được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định ở I-rắc. Trong khi đó, đụng độ giữa lực lượng an ninh I-rắc và một nhóm đối lập lưu vong chống chính phủ Iran vẫn tiếp diễn tại một khu trại ở phía Bắc thủ đô Bát-đa trong ngày hôm qua. Theo các nguồn tin, hơn 400 người bị thương trong các vụ đụng độ, trong khi số người thiệt mạng chưa được xác định.

Khoảng 3.500 người Iran lưu vong và thân nhân của họ hiện đang sống trong khu trại trên kể từ khi nổ ra cuộc chiến Iran – Irắc năm 1986. Căng thẳng gia tăng khi thời gian gần đây chính quyền I-rắc đã gia tăng nỗ lực nhằm "triệt tiêu" nhóm người chống đối trên.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *