Bên bờ hạnh phúc

Trong nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 9 tháng qua tại Syria, hôm 19/12, đại diện của chính quyền Damascus đã ký với Liên đoàn Ả-rập, AL thỏa thuận mang tên Nghị định thư quan sát viên Liên đoàn Ả-rập. Theo giới phân tích, động thái này sẽ giúp làm dịu bớt căng thẳng tại Syria vốn trở thành tâm điểm của các chương trình nghị sự quốc tế trong nhiều tháng qua. 

Theo văn kiện trên, Syria chấp thuận cho phái đoàn quan sát viên của AL tới nước này. Nhiệm vụ của phái đoàn là giám sát các lực lượng an ninh Syria rút khỏi các thành phố và làng mạc đã xảy ra bất ổn trong 9 tháng qua, cũng như giám sát tiến trình đàm phán công khai giữa chính phủ Syria với phe đối lập. 

Trong một phát biểu đưa ra sau đó, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem bày tỏ: “Chúng tôi đồng thuận với các sáng kiến hòa bình do AL đề xuất vì mong muốn có một giải pháp chính trị tốt nhất cho tình hình khủng hoảng hiện tại.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vĩ Dân cho biết Trung Quốc luôn theo sát diễn biến tình hình Syria, Bắc Kinh hoan nghênh nỗ lực của AL nhằm mở ra tiến trình chính trị cũng như tránh sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria, đồng thời hy vọng cuộc khủng hoảng tại đây sẽ được giải quyết trong khuôn khổ của AL.

Bất ổn chính trị tại Syria khiến cộng đồng thế giới hết sức quan ngại, gần đây, nhiều nỗ lực quốc tế đã được xúc tiến nhằm tìm giải pháp hòa bình cho Syria. Cuối tuần qua, Nga đã đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bản dự thảo nghị quyết lên án hành động bạo lực của tất cả các bên tại Syria. Bản dự thảo hiện đang được Hội đồng bảo an thảo luận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich bày tỏ quan điểm ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Syria. Ông Lukashevich cho biết: “Chúng tôi không thấy có bất kỳ một thay thế nào khả thi hơn giải pháp ngoại giao-chính trị đối với cuộc khủng hoảng tại Syria. Căn cứ vào vai trò của Syria đối với an ninh trong khu vực, bất kỳ một hành động can thiệp nào từ phía bên ngoài vào quốc gia này cũng sẽ gây mất ổn định cho tình hình tại toàn bộ khu vực Trung Đông.”

Quan điểm đó của Nga cũng là mong muốn của người dân và chính quyền Syria cũng như nhiều quốc gia khác. Việc chính quyền Damascus ký nghị định thư với AL đã thể hiện rõ điều này. Hiện nay, thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn, từ khủng hoảng kinh tế ở châu Âu, đến xung đột chính trị ở Ả-rập, do đó, hòa bình cho Syria là điều mà mọi người đang trông đợi.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *