Lãnh đạo 5 quốc gia quanh hồ nước mặn Caspi dự hội nghị thượng đỉnh “Caspi 5”, ở thủ đô Baku của Azerbaijan đã đạt được các thỏa thuận cơ bản về việc sử dụng, phát triển và an ninh đối với hồ nước mặn dùng chung này.

Giàn khoan dầu ở Caspian. Ảnh: Internet

 

Từ lâu, tình trạng pháp lý của hồ nước giàu dầu mỏ và khí đốt Caspi là vấn đề gây tranh cãi giữa Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Nga và Turkmenistan. Trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của hồ được so sánh ngang tầm với trữ lượng ở Vịnh Ba Tư và đứng hàng thứ 3 thế giới.

Tại hội nghị lần 3 này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mong muốn 5 nước sẽ thiết lập tình trạng pháp lý, cũng như các quy tắc đánh bắt hải sản và vận chuyển trong khu vực hồ.

Dự kiến, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad sẽ hội đàm với Tổng thống Dmitry Medvedev bên lề hội nghị. Trước đó, 1 quan chức cấp cao Nga cho biết tổng thống Nga sẽ thuyết phục Iran quay trở lại bàn đàm phán xoay quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *