Cũng tại hội nghị, Tổng thống Ê-cu-a-đo, Rafael Correa, hiện giữ chức Chủ tịch Luân phiên của UNASUR, đã đề xuất tiến hành cuộc họp khẩn cấp giữa các nhà lãnh đạo Nam Mỹ với Tổng thống Mỹ Obama để Washington có cơ hội làm rõ mục đích tăng cường sự hiện diện quân sự ở Cô-lôm-bi-a cũng như chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ La-tinh.

Ê-cu-a-đo cũng đề nghị triệu tập khẩn cấp cuộc họp của Hội đồng Phòng thủ Nam Mỹ để xem xét sách trắng của Lầu Năm Góc về kế hoạch của Bộ Chỉ huy phương Nam của Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự tại Cô-lôm-bi-a làm điểm xuất phát để đưa quân viễn chinh tới các địa điểm chiến lược ở Nam Mỹ.

Mặc dù được Ác-hen-ti-na và Bra-xin ủng hộ, song đề xuất trên đã không được đưa vào văn kiện cuối cùng của hội nghị. Bên cạnh đó, trong các bài phát biểu tại Bariloche, nhiều nguyên thủ tiếp tục lên án cuộc đảo chính quân sự ở Honduras.

Văn kiện cuối cùng của hội nghị được các nhà phân tích đánh giá mang tính hòa giải, trong đó các nguyên thủ UNASUR bảo vệ nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ nước khác, đồng thời cam kết thúc đẩy đối thoại, hợp tác và công khai để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau trong khu vực.

Hồng Anh (Theo TTXVN, Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *