Những cái tên trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn hàng năm thuộc về các cá nhân có thể khiến thế giới tuân theo ý muốn của họ. Họ có thể là nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ tôn giáo, doanh nhân hay những thành phần xã hội khác.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Trong danh sách năm nay vừa được công bố, Forbes đã chọn ra 68 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã vượt qua Tổng thống Mỹ Barak Obama để giành vị trí đầu bảng.

Ông Hồ Cẩm Đào, 68 tuổi, hiện là Chủ tịch Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy trung ương, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từng là sinh viên xuất sắc Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Trung Quốc và nổi tiếng là người có kiến thức cũng như kinh nghiệm quản lý. Một thời gian dài công tác ở miền Tây khắc nghiệt đã góp phần tạo nên tính cách thẳng thắn, cùng quyết tâm ủng hộ cải cách và mở cửa của ông. Bí quyết thành công của ông là "chú ý đến những vấn đề cụ thể và dũng cảm quyết định". Các biên tập viên của Forbes đánh giá ông là một chính trị gia quyền năng hơn bất cứ người nào khác trên thế giới.

Con đường sự nghiệp của ông Hồ Cẩm Đào phản ánh chính sách đào tạo cán bộ trẻ của Trung Quốc. Ông từng là ủy viên trẻ tuổi nhất của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, được bầu vào Trung ương Đảng năm 1982, khi mới 39 tuổi. Năm 1982, ông làm Bí thư tỉnh đoàn Cam Túc. Công tác quản lý hoạt động của đoàn thanh niên đã củng cố thêm năng lực của ông. Khi chuyển về Bắc Kinh, ông trở thành thành viên ban bí thư Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp thanh niên Trung Quốc, là lãnh đạo Ban bí thư Trung ương đoàn năm 1984.

Ở tuổi 44, ông Hồ Cẩm Đào được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Quý Châu, là một trong những bí thư trẻ nhất nước.

Tháng 3/2003, Hồ Cẩm Đào được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc, đưa ra quyết tâm "đại trẻ hóa đất nước Trung Hoa" trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. Hiện ông đứng đầu quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1,3 tỷ người và nền kinh tế khổng lồ có GDP 4.900 tỷ đôla Mỹ.

Forbes viết, không giống những người đồng nhiệm phương Tây, ông Hồ Cẩm Đào là người đứng đầu đội quân lớn nhất thế giới về số lượng, là người có thể chuyển hướng dòng sông, xây dựng các thành phố, thực hiện những sứ mệnh mà không bị sự cản trở của bất cứ thế lực nào.

Trong thời gian gần đây, bất chấp sức ép thay đổi chính sách quy đổi tiền tệ của Mỹ, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo dự đoán của giới chuyên môn, Trung Quốc cũng sẽ vượt Mỹ để thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm nữa.

Thanh Sang (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *