Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (18/02), Đại sứ quán Australia tại Thụy Điển cho biết, chính quyền Canberra hy vọng, nhà sáng lập trang web chuyên đăng tải tài liệu mật bị rò rỉ WikiLeaks, ông Julian Assange, sẽ được đối xử công bằng nếu bị dẫn độ về Thụy Điển. Dự kiến, trong tuần tới, tòa án Anh sẽ ra phán quyết về việc có cho phép dẫn độ ông này hay không.

Chính quyền Canberra hy vọng ông Julian Assange sẽ được đối xử công bằng nếu bị dẫn độ về Thụy Điển

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange chưa từng bị kết tội gì nhưng nhà chức trách Thụy Điển muốn thẩm vấn ông về những cáo buộc liên quan đến các vụ việc xâm hại tình dục khác nhau hồi tháng Tám năm ngoái. Đến nay, ông Assange vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc trong khi các luật sư của ông đang chống lại yêu cầu dẫn độ của Thụy Điển.

Trong thời gian qua, trang WikiLeaks.org đã đăng tải hàng ngàn tài liệu mật của Mỹ về các chủ đề từ cuộc chiến Afghanistan đến những chuyện nội bộ trong ngành ngoại giao Mỹ. Các luật sư của nhà sáng lập Assange từng bày tỏ nghi ngờ về khả năng ông này sẽ bị Thụy Điển giao nộp cho Mỹ nếu nước Anh cho phép dẫn độ ông về Thụy Điển. Tuy nhiên, chính quyền Stockholm đã bác bỏ điều đó.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *