Bên bờ hạnh phúc

Đêm qua (16/08), giờ Việt Nam, đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS ở thủ đô Washington, Mỹ đã tham dự một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về căng thẳng ngoại giao giữa Anh và Ecuador xung quanh việc Kito cho phép người sáng lập trang mạng chuyên cung cấp thông tin mật WikiLeaks Julian Assange tị nạn chính trị.

Ecuador vừa cho phép người sáng lập WikiLeaks tị nạn chính trị 

Tại cuộc họp, đa số các quốc gia thành viên OAS đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ecuador sau khi giới chức Anh đe dọa sẽ tấn công đại sứ quán nước này ở Luân Đôn nếu nơi đây không giao nộp ông Assange.

Trong một phát biểu, đại sứ Ecuador tại OAS – bà Maria Isabel Salvador khẳng định rằng, sự xâm nhập của quốc gia sở tại vào các cơ quan đại diện ngoại giao của một nước bất kỳ sẽ vi phạm nghiêm trọng Công ước Viên về quan hệ ngoại giao.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) tuyên bố, khối này đã chính thức triệu tập một cuộc họp bất thường cấp ngoại trưởng vào ngày 19/8 tới tại thành phố Guayaquil của Ecuador để đánh giá tình hình sau khi Kito cho ông Assange tị nạn chính trị
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *