Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/8, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño tuyên bố nước này đã chấp thuận đơn xin tỵ nạn của nhà sáng lập trang mạng chuyên đăng tải thông tin mật bị rò rĩ WikiLeaks Julian Assange. Trong khi đó, chính quyền Anh dọa không đảm bảo sự ra đi an toàn cho ông Assange. Đến nay, ông này vẫn trú ngụ bên trong đại sứ quán Ecuador tại Luân đôn.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange

 

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Ricardo Patiño cho biết chính quyền Ecuador đã nhận được thông báo bằng văn bản từ nhà chức trách Anh về khả năng “tấn công” đại sứ quán tại Luân đôn nếu nơi đây không giao nộp ông Assange. Đồng thời, ngoại trưởng Patiño cũng bác bỏ yêu cầu đó của Anh.

Chính quyền Luân đôn muốn dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks sang Thụy Điển để đối mặt với các cáo buộc về xâm hại tình dục. Tuy nhiên, ông Assange lo ngại sẽ bị giao nộp cho Mỹ nếu chấp nhận sang Thụy Điển. Ông từng gây phật lòng đối với chính phủ Mỹ sau khi WikiLeaks công bố hàng ngàn bức điện tín ngoại giao mật của Mỹ cùng nhiều tài liệu mật của quân Mỹ về cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.
 

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *