Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford (Anh), loài tinh tinh biết tìm kiếm những loài thực vật có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm để chữa lành bệnh.
Tại Khu bảo tồn rừng Budongo ở Uganda, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford đã quan sát một con tinh tinh bị thương ở tay đang ăn lá của cây dương xỉ. Điều đặc biệt là nó không ăn lá vì đói mà vì loài dương xỉ này có tác dụng chống viêm mạnh. Các nhà nghiên cứu cho biết họ cũng đã bắt gặp một con tinh tinh khác bị nhiễm ký sinh trùng đã ăn vỏ cây gai mèo để tự trị bệnh. Đây là lần đầu tiên người ta thấy tinh tinh ăn loài cây này. Các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cho kết quả là vỏ của loài cây này có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn.
Nhóm nghiên cứu đã theo dõi chặt chẽ những con tinh tinh thuộc 2 nhóm sống trong khu rừng này. Họ nhận thấy chúng tìm kiếm 13 loài thực vật, bao gồm cả thân gỗ chết, một số loài cây trong số đó đã được sử dụng trong y học cổ truyền của con người.
Điều mà các nhà khoa học vẫn chưa biết là tinh tinh chọn sử dụng loại cây nào để trị bệnh là theo bản năng hay đó là hành vi học được từ mẹ của chúng hoặc các thành viên khác trong cộng đồng.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *