Ảnh minh họa (Internet)

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết đã xác nhận 3 ca nhiễm siêu vi khuẩn NDM-1 đầu tiên ở nước này. Họ còn cho biết rất có thể sẽ phát hiện thêm nhiều ca nhiễm mới mà nguyên nhân là do lạm dụng thuốc kháng sinh.

Các nhà khoa học thuộc Học Viện Khoa học y tế quân đội Trung Quốc đã phát hiện siêu vi khuẩn NDM-1 từ mẫu thử của một bệnh nhân mắc bệnh ung thư 83 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến. Theo đó, bác sĩ Huang Liuyu thuộc Viện ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh thuộc học viện này cho biết sẽ có nhiều trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn được phát hiện ở nước này.

Ông cho biết: “Theo sự đánh giá của tôi, trong thời gian tới chúng ta sẽ phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn NDM-1. Công việc hiện tại của chúng tôi chỉ là giai đoạn khởi đầu.”

Tuy nhiên các chuyên gia y tế nói rằng không có gì phải hoảng loạn vì siêu vi khuẩn NDM-1 chỉ xuất hiện trên những người có hệ thống miễn dịch yếu. Siêu vi khuẩn NDM-1 không truyền bệnh từ người này sang người khác.

Theo các chuyên gia, cách hiệu quả nhất để ngăn chặn siêu vi khuẩn NDM-1 là lập tức cô lập các bệnh nhân bị lây nhiễm, tẩy trùng các bệnh viện, còn các bác sĩ và y tá phải thường xuyên rửa tay bằng xà bông diệt khuẩn.

Đây là lần đầu tiên siêu vi khuẩn mới NDM-1 có khả năng kháng lại tất cả các loại thuốc kháng sinh được phát hiện tại Trung Quốc đại lục.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *