Từ những lá bài Tây, không ít người có thể xếp được những mô hình cao to, độc đáo. Không ngừng rèn luyện kỹ năng này, một thiếu niên người Ấn Độ đã thành công xếp những lá bài thành một mô hình kiến trúc lớn nhất thế giới.


Theo Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness, em Arnav Daga, 15 tuổi, sống tại thành phố  Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ đã phá kỷ lục ở hạng mục tạo ra mô hình kiến trúc lớn nhất bằng những lá bài. Theo đó, cậu học sinh này đã xếp thành công mô hình kiến trúc dài 12,21m, cao 3,47m, rộng 5,08m từ 143.000 lá bài. Mô hình này được phỏng theo 4 công trình nổi tiếng tại đất nước Ấn Độ, gồm Tòa nhà Writers’, Đài tưởng niệm Shaheed Minar, Sân vận động Salt Lake và Nhà thờ St. Paul.


Trước khi thực hiện mô hình khổng lồ này, Arnav Daga cho biết đã dành nhiều thời gian tham quan và nghiên cứu những công trình kiến trúc nổi tiếng mà em sẽ đưa vào tạo hình. Sau đó, em đã dành 41 ngày để xếp các lá bài. Theo Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness, Arnav Daga cho thấy sự khéo léo và khả năng tính toán hợp lý trong việc căn chỉnh mô hình và giữ cân bằng cho cả công trình khi xếp các lá bài.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *