Bên bờ hạnh phúc

Tại Pháp, Hạ viện nước này mới đây đã thông qua dự luật hạn chế sản phẩm thời trang nhanh nhằm giảm thiểu tác động của chúng đối với môi trường. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh Bộ Môi trường Pháp cho biết sẽ đề xuất lệnh cấm xuất khẩu quần áo đã qua sử dụng của Liên minh châu Âu nhằm giải quyết vấn đề rác thải dệt may ngày càng trầm trọng.

Ảnh minh họa

Phía Đông bờ biển Thái Bình Dương của Chile là một bãi rác với hàng tấn quần áo đã qua sử dụng. Phần lớn chúng đến từ châu Âu. Bãi rác này đã tiết lộ sự thật phũ phàng về cái gọi là thời trang nhanh.

Đại diện Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc cho biết: “Cứ mỗi giây lại có một xe chở rác dệt may ra bãi rác hoặc đốt bỏ. Một khi xu hướng qua đi, quần áo sẽ bị vứt bỏ hoặc bị đốt cháy hàng loạt. Thời trang nhanh là một nguyên nhân gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đất đai, sông ngòi, biển cả và cả không khí chúng ta hít thở.”

Trước thực trạng này, Hạ viện Pháp mới đây đã thông qua dự luật về việc xử phạt các sản phẩm thời trang nhanh. Theo đó, các hình phạt tăng dần lên tới 10 euro (tức gần 270 ngàn đồng Việt Nam) cho mỗi mặt hàng đến năm 2030, đồng thời cấm quảng cáo các sản phẩm này. Dự luật sẽ được trình lên Thượng viện Pháp trước khi có thể trở thành luật.

Bà Huguette Tiegna – Thành viên Hạ viện Pháp chia sẻ: “Chống lại thời trang nhanh có nghĩa là bảo vệ trẻ em, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ những nghệ nhân chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để tạo ra những bộ quần áo bền vững và tuân thủ các quy định tối thiểu về môi trường.”

Theo báo cáo thường niên gần đây do nền tảng thời trang quốc tế The Business of Fashion và hãng tư vấn quản trị toàn cầu McKinsey & Company của Mỹ thực hiện, thời trang chiếm từ 3% đến 5% lượng khí thải carbon toàn cầu, và là một trong những ngành công nghiệp gây ô nhiễm hàng đầu thế giới./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *