Bên bờ hạnh phúc

Kể từ sau vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của tay đua Marco Simonselli vào năm 2011, làng đua xe tốc độ thế giới lại tiếp tục chứng kiến sự ra đi của tay đua Luis Salom tại đường đua Catalunya, Barcelona, Tây Ban Nha.

Trong ngày đua thử của chặng 7 ở nội dung Moto2, Luis Salom – tay đua của SAG Team đã tử nạn sau khi anh gặp nạn ở góc cua thứ 12. Mặc dù được đưa tới một bệnh viện tại Barcelona và thực hiện phẫu thuật khẩn cấp. Nhưng với những vết thương khá nặng tay đua của SAG Team đã ra đi ở tuổi 25.

Louis Salom sinh ngày 7 tháng 8 năm 1991 tại Palma de Mallorca, Tây Ban Nha. Salom đã sớm bén duyên với môn thể thao tốc độ ngay từ nhỏ và nhanh chóng theo đuổi con đường chuyên nghiệp này. Năm 2007, Salom gia nhập Red Bull MotoGP™ tham dự giải Rookies Cup và có được chức vô địch thế giới đầu tiên vào năm 2009 ở nội dung 125cc. Trong năm 2012, Salom xuất sắc giành chức vô địch thế giới nội dung Moto3. Kể từ khi chuyển lên tranh tài tại nội dung Moto2, Salom đã thi đấu tổng cộng 41 chặng và có 3 lần đứng ở vị trí cao nhất trên bục podium.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *