Bên bờ hạnh phúc

Trong tập 66 phim Vua bánh mì phiên bản Việt, chứng kiến 2 người phụ nữ giằng co cùng đẩy nhau xuống sông, ông Đạt (Cao Minh Đạt) bất ngờ lên cơn đau tim, phải vào viện cấp cứu.

Trước đó, Dung (Nhật Kim Anh) bí mật gặp ông Đạt và bị Khuê (Thân Thúy Hà) theo dõi. Biết bị lộ, Dung đã gặp Khuê và cả hai đi đên cây cầu nơi mà  15 năm trước Dung bị bắt cóc và đã bị rơi xuống sông, mất trí nhớ.

Dung cho rằng chỉ cần cả hai cùng chết đi thì mọi ân oán sẽ được hóa giải. Dung ra sức kéo Khuê cùng ngã xuống sông.

Đúng lúc này, ông Đạt xuất hiện, nhận hết mọi tội lỗi về mình. Ông Đạt tự nhận mình đã sai người bắt cóc Dung và chia rẽ cô với con trai Hữu Nguyện. Ông mong muốn được chuộc lỗi bằng cách được nuôi Hữu Nguyện (Quốc Huy) và cho cậu thành người thừa kế hợp pháp của tập đoàn…

Khi ông Đạt thông báo Hữu Nguyện hiện đã trưởng thành, sống rất khỏe mạnh, Dung cũng nguôi cơn thịnh nộ, nhưng ông Đạt lại bất ngờ lên cơn đau tim phải vào viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, ông Đạt được chẩn đoán bị tai biến, có thể do tai nạn tô tô trước đó. Gia Bảo (Bạch Công Khanh) ở bệnh viện chăm sóc ông Đạt, trong khi Khuê ở nhà lo lắng cũng đổ bệnh theo.

Nhân cơ hội ông Đạt nằm viện, Tài (Quốc Thái) liền vào phòng làm việc của ông ăn trộm tài liệu liên quan đến quyền sở hữu công ty.

Khuê không muốn Hữu Nguyện nắm quyền thừa kế đã để mặc Tài lật tung nhà tìm giấy tờ thừa kế cho Gia Bảo.

Phim Vua bánh mì phiên bản Việt với sự tham gia của các diễn viên: Cao Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Thân Thúy Hà, Trương Minh Quốc Thái, Hữu Châu, Phương Dung, Quốc Huy, Phi Huyền Trang, Trương Mỹ Nhân…phát sóng lúc 20h các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên THVL1.

Theo thethaovanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *